Đại diện thường trực Mỹ tại NATO: "Nga không có ý định tấn công liên minh"

© AFP 2023 / JOHN THYSĐại diện thường trực Mỹ tại NATO Douglas Lute
Đại diện thường trực Mỹ tại NATO Douglas Lute - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Douglas Lute, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với ABC News rằng, theo ý kiến cá nhân ông, Nga không "có ý định tấn công" liên minh.

Tôi không tin hiện nay ở Nga có ai đó dự định tấn công NATO. Nhưng như vậy không có nghĩa chúng tôi không chịu trách nhiệm đề phòng an ninh cho các đồng minh như Estonia, những nước đứng ở vị trí tiền tuyến, tức là sở hữu biên giới đất liền với Nga," — Douglas Lute nói.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Stoltenberg lý giải về “sự kiềm chế” của NATO đối với xung đột Syria
Theo quan chức NATO, liên minh cũng chịu trách nhiệm trước các đồng minh có khả năng bị "tấn công mạng" hoặc các "chiến dịch tung tin đánh lạc hướng" từ phía Moskva.

Douglas Lute ghi nhận, mặc dù vấn đề "Nga tấn công mạng" trong chiến dịch bầu cử Mỹ không nằm trong chương trình nghị sự cuộc họp Hội đồng Nga-NATO sẽ diễn ra tại Brussels vào hôm thứ Hai, nhưng một số nước đồng minh sẽ đề cập tới vấn đề này.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала