Ông Walesa đề xuất “tống” Ba Lan ra khỏi Liên minh châu Âu

© AFP 2023 / Nicolas AsfouriБывший президент Польши Лех Валенса на встрече в Поругалии
Бывший президент Польши Лех Валенса на встрече в Поругалии - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa tuyên bố rằng cần “tống khứ” nước ông ra khỏi Liên minh châu Âu. Ông tuyên bố như vậy với Politico.

Theo quan điểm của Walesa, EU phải thông qua các biện pháp kiên quyết trong quan hệ với Chính phủ Ba Lan hiện nay nếu họ vẫn tiếp tục "vi phạm các nguyên tắc dân chủ".

"Tôi không thích phát biểu chống Ba Lan, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Cần như thế này: nếu quý vị tham gia Câu lạc bộ, nhưng không đáp ứng các yêu cầu của CLB, thì cần đuổi quý vị ra ngoài. Tước quyền biểu quyết của Ba Lan trong EU còn là ít. Cần tống khứ ra khỏi EU", — chính trị gia nói với nhà báo. 
Wałęsa gay gắt chỉ trích đảng "Luật pháp và Công bằng" cầm quyền ở Ba Lan và nhà lãnh đạo Jaroslaw Kaczynski, nhân vật mà cựu Tổng thống cho là "nguy hiểm và vô trách nhiệm".

"Kaczynski vi phạm Hiến pháp, pháp luật và các nguyên tắc phân chia quyền lực", — ông Walesa nhận định. Như lưu ý của Politico, cựu Tổng thống đang cố gắng đạt tới cuộc bầu cử mới trong nước và kêu gọi các chính trị gia châu Âu áp dụng đường lối cứng rắn hơn trong quan hệ với ban lãnh đạo quốc gia.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала