"Các biện pháp trừng phạt mới của EU đối với Nga là sai lầm"

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên minh Châu Âu đã chính thức kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga đến ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Cờ của Liên minh châu Âu - Sputnik Việt Nam
Liên minh châu Âu gia hạn lệnh trừng phạt Nga đến 31 tháng 7
Trong ý kiến bình luận riêng dành cho ​Sputnik Italia, giáo sư kinh tế Giulio Sapelli của  Đại học quốc gia Milan  gọi đó là điều sai lầm và một bước đi tiếp theo thiếu đúng đắn. Giáo sư cho rằng nỗ lực cố gắng ràng buộc việc thực hiện thỏa thuận Minsk với chính sách của Nga trên đấu trường địa chính trị và mong muốn trừng phạt Nga vì điều đó cũng hoàn toàn thiếu đúng đắn:

"Trừng phạt là một sai lầm, là một hành động thiếu chuẩn xác, không dẫn đến bất cứ điều gì khác hơn ngoài thắt chặt  quan điểm của các bên. Chúng tôi đã đi đến giai đoạn đàm phán, nhưng chúng không có được kết quả tích cực vì các nước Bắc Âu và vùng Baltic gây sức ép đối với Liên minh Châu Âu. Áp lực mạnh mẽ đã được cảm nhận từ Thụy Điển. Đây là những tiếng vọng và những con sóng cuối cùng của nền ngoại giao cũ kỹ Mỹ cộng hưởng với phản ứng đối với quan hệ mới tái lập giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông. Tôi tin rằng, dưới thời Tổng thống Trump trừng phạt sẽ được dỡ bỏ vào năm tới. Những đại sứ  Hoa Kỳ do ông bổ nhiệm ở các nước châu Âu tiếp tục công việc dừng lệnh trừng phạt. Chúng tôi có thể nói rất nhiều điều  về chính sách và quan điểm của Trump, nhưng ông ấy hiểu rõ điều quan trọng nhất là trật tự trên thế giới sẽ chỉ diễn ra nếu Mỹ và Nga cùng hợp tác ".

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Phần Lan nêu điều kiện để EU dỡ bỏ trừng phạt chống Nga

Chuyên gia cho rằng Italia ngay từ đầu đã luôn phản đối lệnh trừng phạt, nhưng cuối cùng phải chấp nhận nó. Điều này xảy ra là do chính sách ngoại giao của tất cả các nước Địa Trung Hải chịu rất nhiều áp lực từ phía Hoa Kỳ. Đây là một sai lầm của Ý, bởi vì  trên thực tế, vấn đề chính của chúng tôi ở Địa Trung Hải- Pháp.

Cả hai ông Gentiloni và Renzi đều biết rằng, đối với Ý điều quan trọng sống còn là cần phải duy trì hợp tác với Nga, nhưng có những sai sót vì áp lực của Mỹ. Nếu điều này tiếp tục, hậu quả cho nước Italia đang hứng chịu khủng hoảng kinh tế sẽ là thảm hoạ. Ý sẽ chỉ có thể  thoát khỏi tình trạng suy giảm kinh tế nếu nước này sẽ giúp đỡ trong việc tái thiết khu vực Trung Đông. Rõ ràng rằng, Nga sẽ quyết định nước nào sẽ xây dựng lại khu vực này, và do đó Ý cần có quan hệ tốt đẹp với LB Nga. Sẽ rất tốt nếu Gentiloni bất chấp sức ép từ Pháp, Đức và Hoa Kỳ từ chối gia hạn lệnh trừng phạt chống lại Nga. Đây sẽ là một bước đi đúng đắn đầu tiên trên cương vị Thủ tướng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала