Giáo sư Phần Lan kêu gọi bảo vệ đất nước bằng liên minh quân sự với Nga

© Flickr / Jorge LáscarHelsinki, Phần Lan
Helsinki, Phần Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giáo sư Công huân của Đại học Quốc phòng Quốc gia Phần Lan Alpo Juntunen trong bài viết công bố trên Suomen Kuvalehti đã nêu đề xuất thành lập liên minh quân sự cùng với Nga. Ông cho rằng sau những sự kiện ở Ukraina và việc Crưm trở về Nga, giữa Matxcơva và phương Tây đã chuyển sang thời kỳ đối đầu.

Đại diện thường trực Mỹ tại NATO Douglas Lute - Sputnik Việt Nam
Đại diện thường trực Mỹ tại NATO: "Nga không có ý định tấn công liên minh"
Nếu cuộc đối đầu này phát triển thành chiến tranh, khi đó Phần Lan sẽ trơ trọi, như  đã xảy ra vào năm 1939. Ngay cả nước láng giềng Thụy Điển bây giờ cũng chỉ sẵn sàng hợp tác quân sự chặt chẽ, chứ không đi tới tạo lập liên minh đầy đủ giá trị, — giáo sư lưu ý.

Liên minh quân sự tiềm năng với Nga sẽ cho phép người Phần Lan duy trì vị thế trung lập, — GS Juntunen tin chắc. Chuyên gia địa chính trị khẳng định rằng thỏa thuận với giới quân sự  Nga cần được thực hiện có tính đến lợi ích của cả hai quốc gia và luật pháp quốc tế.

Không ai trong chính giới Phần Lan bình luận gì về ý tưởng này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала