Nhật Bản sẵn sàng chi 29 triệu đô la hợp tác với Nga trong năm 2017

© Fotolia / TupungatoThành phố Tokyo
Thành phố Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng chi 3,5 tỷ yên (29 triệu đô la) cho sự hợp tác kinh tế với Nga trong năm tài khóa mới sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2017, - hãng Kyodo đưa tin.

Vladimir Putin và Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Tại sao hầu hết người Nhật không hài lòng với kết quả chuyến thăm của ông Putin
Số tiền này đã được Nội các Nhật Bản phê duyệt hôm nay. Ngân sách tài khóa 2017 của Nhật Bản được thông qua với con số kỷ lục 97,45 tỷ yên (832 tỷ đô la). Tài liệu sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua vào đầu năm tới.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5 năm nay ở Sochi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề xuất một kế hoạch hợp tác kinh tế trong tám lĩnh vực. Quá trình làm việc của hai chính phủ Nga và Nhật Bản cùng các công ty tư nhân đã dẫn tới kết quả 80 tài liệu song phương được ký kết trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Vladimir Putin ngày 15-16 tháng 12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала