Thứ trưởng Ngoại giao Anh từ chối trực tiếp cáo buộc Nga về “tội ác” ở Syria

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thứ trưởng Ngoại giao Anh Alan Duncan từ chối trực tiếp cáo buộc Nga “vi phạm luật pháp quốc tế ở Aleppo”, - như tin đưa của The Independent.

Aleppo - Sputnik Việt Nam
LHQ không đảm bảo độ tin cậy thông tin về "tội ác của quân đội Syria” ở Aleppo
Theo lời ông, trong thời gian cuộc tấn công của Nga vào Aleppo có ba ngàn thường dân thiệt mạng. Tuy nhiên quan chức này tránh né không trả lời câu hỏi có phải Matxcơva thực sự vi phạm chuẩn mực pháp lý quốc tế và gây tội ác chiến tranh. Như tuyên bố của Duncan, ông không quen thuộc với tất cả mọi chi tiết pháp lý và không muốn "nói cái gì đó không chính xác".

"Tôi không thể đưa ra cho quý vị câu trả lời trực tiếp", — quan chức Anh nói khiến các nghị sĩ ngạc nhiên.

Thứ trưởng Duncan lưu ý rằng nước Anh sẽ cố gắng quy kết trách nhiệm cho những đối tượng có lỗi vì những tội ác ở Syria.

Hoa Kỳ và EU nhiều lần cáo buộc Matxcơva ném bom vào dân thường, nhưng không có bằng chứng. Nga kiên quyết bác bỏ những cáo buộc trên và nhấn mạnh rằng chiến dịch ở Syria được thực hiện theo đúng các chuẩn mực pháp lý quốc tế.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала