Bà Le Pen: ông Trump đắc cử và những thay đổi ở châu Âu sẽ cải thiện quan hệ với Nga

© AP Photo / Christophe EnaMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump và sự suy yếu của các tín đồ ủng hộ châu Âu sẽ góp phần cải thiện quan hệ với Nga, ứng cử viên cho chức tổng thống Pháp, người đứng đầu đảng "Mặt trận Dân tộc" Marine Le Pen nói trong cuộc phỏng vấn của Sputnik .

"Từ quan điểm của tình hình quốc tế, việc Donald Trump lên nắm quyền,  tính suy yếu của các tín đồ ủng hộ châu Âu, kết thúc ưu thế của Đức ở châu Âu,  là sự cần thiết để tạo ra một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn và cân bằng hơn với nước Nga, đặc biệt là về cuộc xung đột Syria, và trên tất cả các vấn đề căng thẳng đang tồn tại ", — nữ chính trị gia cho biết.

Marine Le Pen tại Matxcơva - Sputnik Việt Nam
New York Times: Bà Le Pen sẽ có thể lặp lại chiến thắng của Donald Trump

"Về những gì liên quan đến EU… Tôi đã nói với người Pháp rằng, nếu họ bầu cho tôi, tôi sẽ ngay lập tức tới Brussels để bắt đầu đàm phán về việc trả lại chủ quyền cho chúng tôi. Và sáu tháng sau khi được bầu, tôi  sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý", — bà Le Pen nói với Sputnik.

Bà cũng tin tưởng rằng, "nếu Pháp rời khỏi EU, châu Âu ngay lập tức sẽ sụp đổ".

Ngoài ra, ứng cử viên tổng thống của nước Cộng hòa Pháp nói: bà muốn hủy bỏ lệnh trừng phạt với Nga, vì nó không công bằng và thiếu hiệu quả, cũng như gây tổn hại cho nền kinh tế của nước Pháp.

Cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm 2017. Theo khảo sát, vòng thứ hai sẽ diễn ra giữa Marine Le Pen và cựu Thủ tướng Francois Fillon.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала