Vụ tai nạn máy bay Tu-154 ở Sochi

© Sputnik / Vladimir IvanovTu-154
Tu-154 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các mảnh vỡ của thân máy bay được phát hiện cách bờ Biển Đen 1,5 km, ở độ sâu 50-70 mét.

Thứ Hai, ngày 26/12 sẽ là ngày quốc tang toàn LB Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố quyết định này với các phóng viên. Ông hứa sẽ có cuộc điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn và làm tất cả để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. 

Trên chiếc Tu-154 có các phóng viên của hai kênh truyền hình 1, NTV và Zvezda. Bộ phận thông tin báo chí Kênh 1 cho biết, phóng viên Runkov, nhà quay phim Denisov và kỹ thuật viên âm thanh Soidov là hành khách trên chuyến bay. Kênh Zvezda chưa bình luận về khả năng có các phóng viên của họ trên chiếc Tu-154 bị mất tích.

Các mảnh thân máy bay Tu-154 rơi rải rác trong khu vực dài 1,5 cây số dọc bờ biển và chìm xuống độ sâu 50-100 mét, — theo một nguồn tin của Sputnik từ cơ quan an ninh. Thông tin bổ sung cho biết, chiếc máy bay đã rơi xuống Biển Đen sau 7 phút cất cánh.

Thi thể nạn nhân đầu tiên vụ tai nạn máy bay Tu-154 Bộ Quốc phòng Nga được phát hiện ở vị trí cách bờ khoảng 6 km, — theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của cơ quan quân sự.

"Hiện có bốn tàu biển và năm trực thăng được huy động trong khu vực tìm kiếm máy bay, các thiết bị bay không người lái cũng làm việc. Lực lượng và phương tiện tiếp tục được bổ sung," — Thiếu tướng Konashenkov nói.  Một nhóm các nhà điều tra và tội phạm học từ cơ quan đầu não Ủy ban Điều tra LB Nga cũng lên đường tới hiện trường tai nạn.

Thi thể bốn nạn nhân máy bay Tu-154 đã được vớt lên tàu cứu hộ. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trực tiếp chỉ đạo hoạt động tìm kiếm. Huy động bổ sung tới địa bàn tai nạn 6 tài thuyền của Hạm đội Biển Đen, các thiết bị điều khiển lặn sâu và 63 thợ lặn.

Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ

© Sputnik / Nina Zotina Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ - Sputnik Việt Nam
1/4
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
© Sputnik / Nina Zotina Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ - Sputnik Việt Nam
2/4
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
© Sputnik / Nina Zotina Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ - Sputnik Việt Nam
3/4
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
© Sputnik / Nina Zotina Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ - Sputnik Việt Nam
4/4
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
1/4
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
2/4
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
3/4
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ
4/4
Ảnh chụp từ địa bàn tìm kiếm cứu hộ

Sáng Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo một chiếc Tu-154 biến khỏi màn hình radar, máy bay thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ sân bay Adler. Theo thông tin của Bộ, trên Tu-154 có 84 hành khách và 8 thành viên đội lái, gồm các quân nhân, nghệ sĩ đoàn ca múa quân đội Alexandrov, phóng viên các kênh truyền hình liên bang và những nữ nghệ sĩ bale trẻ.

Trong số hành khách còn có nhà hoạt động từ thiện Elizavyeta Glinka được nhiều người biết như Bác sĩ Liza. Bà dự định đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Syria.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала