Nhà khoa học nói về dòng chảy mạnh và nước sâu ở nơi xảy ra tai nạn Tu-154

© Sputnik / Nina Zotina / Chuyển đến kho ảnhCông việc tìm kiếm và cứu hộ vụ tai nạn máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng ngoài khơi vùng Biển Đen
Công việc tìm kiếm và cứu hộ vụ tai nạn máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng ngoài khơi vùng Biển Đen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vùng biển nơi xảy ra tai nạn Tu-154 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga gần Sochi được xác định có dòng nước chảy xiết và nhiều thay đổi đột ngột ở độ sâu tại vị trí máy bay rơi, như Sergei Kuklev, Phó giám đốc chi nhánh phía Nam của Viện Hải dương học mang tên Shirshov thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga nói với Sputnik.

"Về cơ bản, dòng chảy ở đó hướng về phía bắc-tây, nhưng có nhiều xoáy nước ở vùng ven bờ biển. Tỷ lệ dòng chảy có thể lên tới 1,5 mét mỗi giây, tùy thuộc vào tình trạng khí tượng thủy văn hiện tại. Cũng có thể hình thành những dòng nước áp đáy mạnh trong các hẻm núi. Nếu bên cạnh có hẻm núi, tất cả có thể tập trung vào chỗ hẻm núi và tiếp tục cuốn theo nó đến vùng nước sâu ",- ông Sergei Kuklev nói.

Công việc tìm kiếm và cứu hộ vụ tai nạn máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng ngoài khơi vùng Biển Đen - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: trước khi Tu-154 rơi đã xảy ra một điều nguy hiểm gì đó
Ông giải thích rằng trong vùng Adler và Khokhty có tổ chức dốc thềm lục địa rất ngắn, khoảng 1,5-2 km, tiếp giáp với nó có nhiều hẻm núi ngầm.

"Tôi không biết, điều đó đã xảy ra chính xác ở chỗ nào, nhưng vách đá dưới nước có thể là rất lớn, đột ngột, với độ sâu cả nghìn mét. Nếu ở đó có hẻm núi,  thì các mảnh vỡ có thể rơi vào hẻm núi".- Kuklev nói.

Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи - Sputnik Việt Nam
Nhóm chuyên gia đã xác định quỹ đạo bay của chiếc Tu-154 gặp tai nạn
Theo ông, để đánh giá chính xác vị trí thi thể của các nạn nhân và mảnh vỡ máy bay bị cuốn ra cần phải làm mô hình tính toán. "Chúng tôi đang làm việc này, nhưng đó không phải là một quá trình nhanh chóng", — nhà hải dương học nói.

Sáng Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo một chiếc Tu-154 biến khỏi màn hình radar, máy bay thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ sân bay Adler. Theo thông tin của Bộ, trên Tu-154 có 84 hành khách và 8 thành viên đội lái, gồm các quân nhân, nghệ sĩ đoàn ca múa quân đội Alexandrov, phóng viên các kênh truyền hình liên bang và những nữ nghệ sĩ bale trẻ.

Trong số hành khách còn có nhà hoạt động từ thiện Elizavyeta Glinka được nhiều người biết như Bác sĩ Liza. Bà dự định đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Syria.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала