Giới trẻ Việt đang chạy theo mốt 'tàn phá não bộ' bằng bóng cười?

© Ảnh : youtube/screenshotGiới trẻ Việt đang chạy theo mốt 'tàn phá não bộ' bằng bóng cười?
Giới trẻ Việt đang chạy theo mốt 'tàn phá não bộ' bằng bóng cười? - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau scandal của hoa hậu Kỳ Duyên, từ khóa “bóng cười” được tìm kiếm rầm rộ bởi người dùng internet tại Việt Nam. Bạn biết gì về quả bóng khiến con người ta “cười một phút, khóc cả đời”?

Bóng cười còn gọi là Funkyball đang trở thành một thú vui mới của giới trẻ. Nhưng ít ai biết được rằng phía sau tiếng cười do nó tạo ra là những mối nguy hiểm khôn lường.

Bóng cười thực chất là quả bóng bày được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (Đinitơ monoxit hay nitrous oxide). Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên 1 điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng sảng khoái cho người sử dụng.

Khi hít bóng cười người sử dụng có thể cười, cười và cười không kiểm soát. Đây cũng là 1 hóa chất gây mê nên nếu dùng ở một lượng lớn khí cười có thể dẫn đến hôn mê. Cách đây không lâu trên mạng xã hội chia sẻ clip một cô gái hít bóng cười và ngất xỉu ngay sau đó khiến nhiều người lo ngại.

Hiện nay không quá khó để tìm mua bóng cười tại các khu vui chơi giải trí với giá chỉ vài chục ngàn. Và nhiều bạn trẻ đang lấy đó trở thành trò tiêu khiển, xả stress cho mình.

Bóng cười nguy hiểm thế nào?              

Những tràng cười sảng khoái tuôn ra khiến người dùng không thể kiểm soát, họ chìm đắm trong ảo giác, những đê mê về mọi thứ xung quanh tưởng chừng như vô hại nhưng lại là một mối nguy hiểm không ngờ.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng bóng cười gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh người sử dụng, hệ tim mạch, nặng hơn là không kiểm soát được bản thân, trầm cảm thậm chí là tử vong.

Nguồn: Dân Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала