Công binh Nga gỡ mìn trên gần ngàn hec-ta ở Aleppo

© Ảnh : SANAAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các quân nhân của Nga trong Trung tâm quốc tế chống bom mìn từ ngày 5 tháng 12 đã gỡ và vô hiệu hóa bom mình trên 966 hec-ta đất ở phần phía Đông của Aleppo,- theo dữ liệu của Trung tâm hòa giải các bên tham chiến ở Syria.
Aleppo - Sputnik Việt Nam
Bảy kho đạn lớn được tìm thấy ở Aleppo

"Đã lọc sạch mìn và các vật liệu cháy nổ trên khoảng 350 km đường ô tô và 2.149 tòa nhà (trong đó có 111 cơ sở có tầm quan trọng xã hội), kể cả ở 44 trường học, 38 nhà thờ Hồi giáo, 10  bệnh viện và phòng khám, 2 trường mẫu giáo, 3 trạm nạp  nước, 2 nhà máy điện,  1 nhà máy xử lý nước và 1 xưởng làm bánh mì ", — trong tuyên bố nêu rõ.

Trung tâm lưu ý rằng trong thời gian công tác ở Aleppo công binh Nga đã vô hiệu hóa khoảng 14.700 thiết bị nổ, hơn 6.700 trong số đó là bom mìn tự chế.

Chỉ trong một ngày đêm qua đã dọn sạch các vật liệu nổ trong 4 trường học, 9 nhà thờ Hồi giáo và 1 vườn trẻ.

Trước đó, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết các chiến binh đã gài mìn khắp nơi ở Aleppo, thậm chí mìn giấu cả trong các đồ chơi của trẻ em. Thành phố được giải phóng hoàn toàn khỏi bọn khủng bố vào ngày 22 tháng 12.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала