Freitag: Châu Âu làm ngơ trước “tính mọi rợ” của Maidan Ukraina

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước châu Âu không đủ can đảm để thừa nhận điều đã rõ ràng: sau Maidan Ukraina không trở thành một quốc gia dân chủ, - đó là nhận xét của báo Đức Freitag.

Kiev - Sputnik Việt Nam
NYT: Hiệp hội với EU đem lại những thiệt hại gì cho Ukraina?
Những sự kiện trên Quảng trường Maidan thời gian 2013-2014 trong nhận thức của EU chỉ thuần tuý là "cuộc cách mạng dân chủ". Tuy nhiên, tác giả bài viết lưu ý đến thực tế rằng ở châu Âu không quen nói về "thói sô-vanh, mọi rợ gần như phát-xít" song hành với  "cuộc cách mạng" này.

Ngoài ra, khi liên tục đề cập đến chủ đề Crưm, các quan chức châu Âu hết lần này đến lần khác bộc lộ sự kém cỏi của họ trong vấn đề kiến thức lịch sử. Tác giả nhắc rằng cuộc trưng cầu dân ý năm 2014  không phải là lần đầu tiên trong lịch sử  Crưm. Từ năm 1994, các cư dân bán đảo đã phát biểu nguyện vọng tách khỏi Ukraina, và khi đó quyết định phân tách này nhận được 78,1% số phiếu ủng hộ.

Nhà báo khái quát: không sẵn lòng "tín nhiệm và tin cậy vào các sự kiện" đã là một nét đặc tính cụ thể của châu Âu hiện đại. Ảo tưởng "quan hệ liên minh" giữa Kiev và Brussels buộc Cựu Thế giới chấp nhận những luận điệu hiếu chiến của Kiev và bỏ qua ngoài ta mọi lời lẽ không thể chấp nhận phát ra từ thủ đô Ukraina, — tác giả kết luận.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала