Chính khách Marine Le Pen coi trưng cầu dân ý Crưm là hợp pháp

© REUTERS / Charles PlatiauMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ứng viên tranh chức Tổng thống Pháp, thủ lĩnh đảng "Mặt trận Dân tộc" Marine Le Pen không coi việc Crưm sáp nhập vào Nga là bất hợp pháp. Bà tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình BFM TV.

"Đã có cuộc trưng cầu, cư dân Crưm muốn liên kết vào thành phần Nga. Tôi thấy không có lý do nào để nghi ngờ cuộc trưng cầu này", — nữ chính trị gia tuyên bố.
Bà Le Pen cũng ghi nhận sự cần thiết phải thiết lập quan hệ chiến lược giữa Matxcơva và Paris trong cuộc đấu tranh chống lại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga).

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger - Sputnik Việt Nam
Bild: Nga và Hoa Kỳ sẽ giải quyết vấn đề Crưm như thế nào?
đã nhập vào thành  phần LB Nga ttheo kết quả cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, trong đó đại đa số cử tri tham gia bỏ phiếu tán thành quyết định như vậy. Kiev từ chối công nhận kết quả trưng cầu dân ý. Matxcơva nhấn mạnh rằng tiến trình liên kết của khu vực là phù hợp với chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào tháng Tư năm 2017, còn vòng thứ hai, nếu cần thiết, sẽ tiến hành trong tháng Năm. Từ phái trung hữu "Cộng hòa" giới thiệu ứng viên cho chức Tổng thống là cựu Thủ tướng Francois Fillon. Bà Marine Le Pen sẽ tranh cử đại diện cho đảng "Mặt trận Dân tộc" do bà đứng đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала