Các ông Obama và Erdogan đã nhất trí về tăng cường hợp tác chống IS

© AFP 2023 / Pablo Martinez MonsivaisBarack Obama và Recep Tayyip Erdogan
Barack Obama và Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong một cuộc điện thoại, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thống nhất về sự hợp tác giữa hai nước chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, bị cấm ở Liên bang Nga), - phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest cho biết hôm thứ Tư.

"Ông Obama đã hoan nghênh những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng làm việc với các bên đối đầu trong khu vực để đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc ở Syria và đàm phán chính trị trở lại giữa chế độ Syria và phe đối lập," — thông báo cho biết.  

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực biên giới với Syria - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan tán thành đề nghị của ông Obama về Syria
Thông báo nhấn mạnh rằng, hai bên "đã ghi nhận sự tiến bộ trong hoạt động của liên minh quốc tế chống IS ở Iraq và Syria, nhất trí về sự cần thiết tiếp tục và tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ."

Theo ông Ernest, Tổng thống Obama cũng "bày tỏ lời chia buồn về cái chết của nhiều nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố dã man tại hộp đêm ở Istanbul ngày 31 tháng 12 năm 2016."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала