Trong thư chia tay ông Kerry thừa nhận lợi ích của việc tái khởi động quan hệ với Nga

© AFP 2023 / MLADEN ANTONOVNgoại trưởng Mỹ John Kerry ở Moskva
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry  ở Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Chính sách "thiết lập lại" quan hệ giữa Mỹ và Nga đã mang lại "lợi ích hữu hình", bức thư Ngoại trưởng John Kerry gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama, được viết vào dịp chính quyền hiện tại hết nhiệm kỳ, nêu rõ.
Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Phó Tổng thống Mỹ Biden nói về việc Mỹ đáp trả "tin tặc Nga" như thế nào

"Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Obama, việc tái khởi động quan hệ với Nga đã mang lại lợi ích hữu hình về kiểm soát vũ khí hạt nhân và các tuyến cung cấp hậu cần cho quân đội ta tại Afghanistan", — tài liệu được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao cho biết.

"Chúng ta đã duy trì được khả năng hợp tác trong một số lĩnh vực cùng quan tâm, chẳng hạn như việc đàm phán Kế hoạch hành động chung toàn diện (về chương trình hạt nhân của Iran), bảo vệ các vùng biển và phối hợp trên Bắc cực" — Bộ trưởng Ngoại giao nói.

Ông Kerry cũng nói rằng dưới sự hỗ trợ của Nga vũ khí hóa học từ Syria đã được gỡ bỏ.

Đồng thời, trong thư nhắc lại các cáo buộc chống Moskva liên quan với vụ "gây hấn ở Ukraine", tấn công không gian mạng, được cho là có sự tham gia của tin tặc Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала