Chính trị gia Đức bất bình vì việc điều động xe tăng Mỹ

© Flickr / The U.S. ArmyM1A2 Abrams
M1A2 Abrams - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hàng loạt chính trị gia Đức đã thể hiện sự bất bình trước sự xuất hiện của xe tăng Mỹ tại cảng Bremerhaven thuộc nước Đức, - như thông báo trên tờ Focus.

Chẳng hạn, Thủ tướng vùng Liên bang Brandenburg và thành viên đảng SPD Dietmar Voidke chỉ trích việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương triển khai tiểu đoàn NATO tại Đông Âu.

NATO - Sputnik Việt Nam
NATO sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu

"Chúng ta sẽ không dễ dàng hơn nếu có xe tăng cứ chạy qua chạy lại hai bên biên giới", — chính trị gia Đức tuyên bố.  Ông cũng kêu gọi "giữ bình tĩnh" và bảo lưu cuộc đối thoại với Matxcơva  "bất kể mọi khó khăn".

Sự xuất hiện của xe tăng Mỹ ở Đức cũng khiến cho Phó Chủ tịch đảng "Cánh tả" Tobias Pfluger bực dọc, — Focus cho biết. Chính khách này cho rằng bằng hành động của mình, các quốc gia NATO đang kích động cuộc chạy đua vũ trang mới và gây rắc rối phức tạp cho quan hệ với Nga.

Lô thiết bị quân sự của Hoa Kỳ đã tới cảng Bremerhaven và sẽ gửi đến Ba Lan trong khuôn khổ chương trình gọi là "Sự thống nhất của liên minh và hỗ trợ  hòa bình ở châu Âu".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала