Thượng nghị sĩ Nga đề nghị lãnh đạo Lầu Năm Góc nói về những đóng góp của ông Obama cho IS

© AP Photo / Raad AdaylehIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đã đề xuất Ashton Carter, người đứng đầu Lầu Năm Góc, kể về những đóng góp của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong sự hình thành nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, bị cấm ở Nga).

"Ashton Carter không cần kể câu chuyện cổ tích về "con số không những đóng góp" của Nga mà nên nói về đóng góp của chính quyền Obama cho việc hình thành IS nhằm lợi dụng chống ông (Tổng thống Syria Bashar) Assad," — ông Pushkov viết trên microblog Twitter hôm thứ Ba.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng, đóng góp của Nga vào cuộc đấu tranh chống IS do Mỹ tiến hành là bằng "không", sự hiện diện của Liên bang Nga "làm gia tăng cuộc nội chiến."

Theo lời quan chức Mỹ, "hành vi của Nga làm phức tạp thêm sự chấm dứt nội chiến ở đó…, gây gia tăng nội chiến Syria."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала