Ông Tillerson nêu điều kiện để Hoa Kỳ công nhận Crưm là của Nga

© AP Photo / Manuel Balce Cenetaông Rex Tillerson, người mà Tổng thống đắc cử Donald Trump cử làm ngoại trưởng
ông Rex Tillerson, người mà Tổng thống đắc cử Donald Trump cử làm ngoại trưởng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỹ có thể công nhận việc Crưm gia nhập thành phần của Nga nếu có một thỏa thuận "mở rộng hơn" rằng lợi ích của Ukraine sẽ được tôn trọng, ông Rex Tillerson, người mà Tổng thống đắc cử Donald Trump cử làm ngoại trưởng, tuyên bố hôm thứ Tư.

Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Tillerson cho biết ông không ủng hộ việc Crưm sáp nhập Nga
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện về Ngoại giao, dành riêng cho việc xem xét ứng cử viên Tillerson, một thượng nghị sĩ hỏi Tillerson rằng ông có nghĩ "Hoa Kỳ không bao giờ công nhận tính hợp pháp của sự sáp nhập Crưm, như với các nước cộng hòa vùng Baltic hay không."

"Cách duy nhất mà điều này là có thể là có một thỏa thuận rộng rãi hơn, tôn trọng lợi ích của người dân Ukraine. Nếu không có thỏa thuận như vậy chúng ta không bao giờ thừa nhận (Crưm)", — ông Tillerson nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала