Người đứng đầu Crưm nói rằng tình trạng bán đảo không phụ thuộc vào quan điểm ông Trump

© Sputnik / Max VetrovNgười đứng đầu nước Cộng hòa Crưm Sergei Aksenov
Người đứng đầu nước Cộng hòa Crưm Sergei Aksenov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Simferopol (Sputnik) - Crưm de facto và de jure là một phần của LB Nga, không phụ thuộc quan điểm của tân tổng thống Mỹ Donald Trump, người đứng đầu nước cộng hòa Sergei Aksenov cho biết.

ông Rex Tillerson, người mà Tổng thống đắc cử Donald Trump cử làm ngoại trưởng - Sputnik Việt Nam
Ông Tillerson nêu điều kiện để Hoa Kỳ công nhận Crưm là của Nga
Người đứng đầu nước Cộng hòa Crưm nói rằng chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử chứng tỏ trong xã hội Mỹ có nhu cầu cải thiện quan hệ với Nga.

"Khó có thể nói Tổng thống Donald Trump sẽ ứng xử ra sao, nhưng với yêu cầu này (của xã hội), trong mọi trường hợp, ông ta sẽ phải xem xét. Do đó, có hy vọng sẽ thay đổi tốt hơn. Nhưng cho dù ông Trump có quan điểm thể nào chăng nữa, de facto và de jure Crưm vẫn là một phần của LB Nga không phụ thuộc vào quan điểm của các nhà lãnh đạo nước ngoài. "- ông Aksenov tuyên bố khi trả lời phỏng vấn tạp chí "Liên bang Nga ngày nay".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала