Thợ lặn Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện con tàu Nga bị đắm nửa thế kỷ trước (Video)

© Ảnh : DHAThợ lặn Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện con tàu Nga bị đắm nửa thế kỷ trước
Thợ lặn Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện con tàu Nga bị đắm nửa thế kỷ trước - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo tin đưa của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên Cộng đồng nghiên cứu lòng nước hồ Van ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện dưới đáy khu trữ nước này một xác tàu trong tình trạng bảo quản tốt, giả thiết là một tàu chở hàng của Nga bị chìm hơn nửa thế kỷ trước.

Một thành viên hiệp hội thợ lặn và là đạo diễn các cảnh quay phim dưới nước, ông Tahsin Ceylan kể lại chuyện phát hiện lạ thường này. Ông giải thích rằng lần đầu tiên dấu tích của tàu Nga trong vùng lân cận hồ Van đã được các nhà nghiên cứu đề cập tới từ năm 1968 trong công trình nghiên cứu lịch sử "Sự hiện diện của con người trong vùng cảng Tatvan trên hồ Van". "Trong công trình này nói rằng hồi Thế chiến I, Nga giành quyền kiểm soát lãnh thổ này, theo lệnh của Nga trên cầu tàu ở hồ Van đã đóng ba tàu để vận chuyển hàng giữa các bến trên hồ".

"Bất kể thực tế là con tàu được xây dựng từ năm 1915 xa xưa, tàu vẫn giữ được cho đến ngày nay trong tình trạng rất tốt. Chiều dài của tàu là 40 mét, chiều cao cột buồm — 6-7 mét. Sau khi người Nga rời lãnh thổ này, việc vận chuyển bằng tàu trên hồ Van chuyển giao cho Đế chế Ottoman, và sau đó cho Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ, và sử dụng tàu cho đến năm 1958, khi nó bị chìm trong vụ va chạm với vách đá, có lẽ là trong một cơn bão", — ông Ceylan cho biết.

Theo lời ông, trên hồ Van lần đầu tiên tìm thấy xác tàu đắm, và phát hiện này có thể đóng góp vào phát triển môn du lịch dưới nước tại khu vực.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала