Mẹ đơn thân Ai Cập gây bão trên mạng xã hội

© Fotolia / Ruslan Iefremovem bé ra đời
em bé ra đời - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc tranh luận trên mạng xã hội Ai Cập đang sôi nổi bởi câu chuyện của bà mẹ trẻ Ai Cập Hadir Makawi về đứa con ngoài giá thú của cô.

Hadir Makawi viết trên mạng xã hội cho rằng cô mang thai và sinh con mà không kết hôn. Cô viết câu chuyện này vào đầu năm 2017, năm mà Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố là "Năm phụ nữ."

Theo Hadir, cô đã gặp bạn trai của mình một vài năm trước đây. Cha của chàng trai trẻ phản đối cuộc hôn nhân của họ, do đó hai người sống với nhau không chính thức. Và khi Hadir mang thai, người tình bỏ rơi cô. Người phụ nữ này than phiền rằng cô vì người yêu, cô đã chịu đựng ác cảm của gia đình anh ta, các khóm khăn tài chính và sống tách biệt với gia đình.

Người sử dụng mạng xã hội chia thành hai phe. Một số ủng hộ quan điểm của Ai Cập. Họ cho rằng cô đã thực hiện một bước tiến quan trọng, bất chấp thái độ tiêu cực của xã hội bảo thủ. Những người khác cho rằng hành động của cô là phi pháp và vô đạo đức. Nếu không giấy kết hôn, cô không thể đòi pháp luật bảo vệ quyền lợi cho mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала