Những người bảo vệ động vật gây áp lực đối với công ty da Việt Nam

© Flickr / Sunil Dassda cá sấu
da cá sấu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổ chức bảo vệ động vật (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) đã mua cổ phiếu của hãng sản xuất hàng xa xỉ Louis Vuitton Moet Hennessey (LVMH).

bắp cải - Sputnik Việt Nam
Nữ nghệ sĩ nổi tiếng khỏa thân nằm trên bắp cải quảng bá ăn chay (Ảnh)
Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, điều đó được thực hiện để gây áp lực lên công ty, đòi chấm dứt sản xuất túi xách và các sản phẩm khác từ da động vật.

Trước đó PETA đã thực hiện một cuộc điều tra và xác định sự đối xử tàn bạo với cá sấu, được nuôi với mục đích sản xuất da thuộc ở Việt Nam. Hai trong số các trang trại đã cung cấp cho công ty sản phẩm da Heng Long, thuộc sở hữu của LVMH. Theo các nhà hoạt động, loài bò sát được nuôi trong bể nhỏ và bị đánh đập, khiến chúng đau đớn không cần thiết. Bình luận về tuyên bố của các nhà bảo vệ động vật, Giám đốc phụ trách sinh thái LVMH Sylvie Bernard nói rằng từ năm 2014 công ty không còn mua da cá sấu từ Việt Nam, công ty từ chối làm việc với các nhà cung cấp đối xử tàn ác với động vật.

Trước đó PETA đã mua cổ phiếu của Hermes и Prada với mục đích tương tự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала