Khi trong cộng đồng gia tăng con số nạn nhân của giải trí tình dục…

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhcô gái nhảy múa strip dance
cô gái nhảy múa strip dance - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Như thông báo của Japan Times, tại Nhật Bản đang có hiện tượng gia tăng số lượng bệnh nhân mắc bệnh giang mai, trong đó có nhiều phụ nữ trẻ, kể cả các thiếu nữ.

Theo số liệu mà các bệnh viện trình lên Bộ Y tế,  số lượng các trường hợp mắc bệnh giang mai đã là 4.259 người vào tháng 12 năm 2016, tức là vượt hơn gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thực trạng đó buộc các Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phải chú ý đến việc ngăn chặn sự lây lan bệnh nhiễm trùng truyền qua con đường tình dục.

"Sử dụng bao cao su khi sinh hoạt tình dục có hiệu quả trong việc ngăn ngừa căn bệnh này, nhưng như thế vẫn chưa đủ", — đó là nhận xét của bác sĩ sản-phụ khoa Kunio Kitamura  từ Hiệp hội Kế hoạch gia đình Nhật Bản. Một chuyên gia khác từ Viện quốc gia nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, dẫn đầu nhóm nghiên cứu, thì cho biết: "Chúng tôi dự định xác minh tìm ra những nhóm người nào có nguy cơ cao và ngăn chặn sự lây lan nhiễm bệnh bằng cách cung cấp thông tin giáo dục cư  dân về cách phòng và chữa bệnh kịp thời".

Ông người Nhật bỏ vợ vì búp bê sex - Sputnik Việt Nam
Ông người Nhật bỏ vợ vì búp bê sex

 "Sputnik" đã yêu cầu chuyên gia nghiên cứu tình dục học của Nga Lev Sheglov cho ý kiến về vấn đề này.

 "Đối với tôi đây là thông tin rất lạ. Chuyện đó tất nhiên là hoàn toàn có thể, nhưng không đặc trưng với Nhật Bản. Bởi vì những căn bệnh như giang mai là liên quan trực tiếp đến lối sống, giáo dục giới tính và thuốc men của những thế hệ đi trước. Tính đến những yếu tố đó, dễ hiểu là tại sao tỷ lệ lây nhiễm cao nhất về bệnh này thường rơi vào các nước thế giới thứ ba — ở châu Phi và các nước nghèo của châu Á. Thế nên thực tế gia tăng tỷ lệ mắc bệnh giang mai ở một đất nước phồn vinh và kinh tế phát triển như Nhật Bản,  thật là nghịch lý".

Sự thay đổi hành vi sinh hoạt tình dục trong giới trẻ Nhật Bản, thực trạng phổ biến những hoạt động gọi là "cách giải trí người lớn", chính là những nguyên nhân cơ bản của sự lây lan bệnh. Không ngẫu nhiên mà các chuyên gia lưu ý đến khu vực  Shinjuku Ward của Tokyo, nơi có nhiều cơ sở "giải trí". Chính tại khối phố này có số người nhiễm bệnh chiếm 40% ở Tokyo và 20% của toàn Nhật Bản. Trong số các yếu tố tiềm ẩn làm bệnh lây lan nhanh chóng cho những người trẻ tuổi cón phải tính đến chuyện gia tăng mạnh dòng du khách từ các nước có tỷ lệ cao về mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Thống kê cho thấy rằng tỷ lệ mắc bệnh giang mai cũng đang gia tăng ở châu Âu, phải chăng điều đó gắn với dòng chảy rất lớn những người di cư từ các nước nghèo tới châu lục. Vậy còn tình hình ở Nga thì sao?

Chuyên gia Lev Sheglov nhận xét:

"Ở Nga, tình hình trên bình diện này đang hoàn toàn trong vòng kiểm soát. Không có nguy cơ đặc biệt về bùng phát dịch tễ học. Vấn đề này từng là khủng khiếp vào những năm 1950 ~ 60 do trình độ nhận thức về tình dục còn thấp kém trong cư dân và thiếu vắng biện pháp điều trị hợp lý hiệu quả. Hôm nay ở Nga đã có hiểu biết về tình dục cũng như sẵn các loại thuốc thiết yếu. Do đó, tình hình đấu tranh chống bệnh giang mai ở Nga cũng giống như chống viêm phổi hoặc tăng huyết áp. Tức là, mọi sự đang trong tầm kiểm soát, không có vấn đề gì đặc biệt".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала