Kiev sẽ cung cấp cho Thái Lan lô xe tăng mới “Oplot”

© AFP 2023 / Anatolii Stepanovxe tăng Ukraina
xe tăng Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Ukraina trong tuần tới sẽ chuyển giao cho Thái Lan lô xe tăng “Oplot” kế tiếp, hoàn thành hợp đồng cung cấp xe tăng định hoãn đến mùa thu 2017, - như thông báo hôm thứ Hai trong bộ phận báo chí của "Ukrspetsekporta".

"Bắt đầu từ tuần tới, nhà máy mang tên Malyshev bắt đầu đợt mới bàn giao các xe tăng hiện đại "Oplot" theo hợp đồng với Vương quốc Thái Lan. Công việc của đoàn đại biểu Thái Lan về tiếp nhận  lô xe tăng mới sẽ bắt đầu từ ngày thứ Hai. Ngoài ra, bên đặt hàng sẽ xem các xe tăng còn lại đang ở giai đoạn sản xuất với mức độ sẵn sàng khác nhau", — tuyên bố cho biết.

T-84 Hold - Sputnik Việt Nam
Thái Lan từ chối mua xe tăng Ukraine
Theo các điều khoản của hợp đồng, Ukraina cần cung cấp cho Thái Lan 49 chiếc xe tăng "Oplot". Thoả thuận thống nhất mà hai bên thông qua dời thời hạn giao hàng đến mùa thu 2017 là do thực tế chiến sự ở miền đông Ukraina", — đại diện "Ukrspetsekport" cho biết.

Trước đây, "Ukroboronprom" tuyên bố rằng hợp đồng cung cấp xe tăng "Oplot" cho Thái Lan, ký kết năm 2011, sẽ được hoàn thành đầy đủ vào khoảng giữa năm 2017.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала