Kiev tính đếm thiệt hại do hạn chế quá cảnh Nga

© Sputnik / Vitaliy BelousovQuảng trường Độc lập ở Kiev
Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Kiev đã mất hơn một tỷ USD vì hạn chế không chuyển hàng Ukraina quá cảnh Nga, - Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng hội nhập châu Âu Viktor Dovgan tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của “Radio Cộng đồng” Ukraina.

"Tình hình thực sự phức tạp. Thất thoát do hạn chế quá cảnh lãnh thổ Nga là khoảng 1 tỷ USD, tức là khoảng 2% GDP. Đây là những tổn thất trực tiếp của các nhà xuất khẩu bị mất thị trường. Mà còn thêm mất mát của các hãng vận tải…", — Thứ trưởng Ukraina giải thích.

Naftogaz - Sputnik Việt Nam
"Naftogaz" bắt đầu tính toán thiệt hại sau thỏa thuận về "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"
Ông này gọi tình huống tồn tại là trường hợp y như quá cảnh thời chiến.

Trong tương quan với việc siết chặt các yêu cầu của phía Nga về vận chuyển quá cảnh hàng hóa từ Ukraina, Kiev quyết định tìm kiếm tuyến đường thay thế để đưa hàng hóa sang các nước châu Á. Để làm điều này, phía Ukraina muốn sử dụng cái gọi là "Con đường tơ lụa", cho phép chuyển hàng hóa từ Ukraina — Gruzia  — Azerbaijan — Kazakhstan — Trung Quốc, không đi qua Nga. Tuy nhiên, do lệ phí thuế cao, lộ trình này không được chuộng. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала