Đêm 18 rạng ngày 19 tháng 1, tín đồ Chính thống giáo Nga tắm nước băng

© Sputnik / Konstantin ChalabovTắm lễ Phép Rửa ở Novogorod
Tắm lễ Phép Rửa ở Novogorod - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Gần 4.000 hố băng được thiết kế ở Nga để tín đồ Chính thống giáo thực hiện Bí tích rửa tội, hàng năm diễn ra vào đêm 18-19 tháng Giêng.

Tín hữu Kitô tắm lễ Phép Rửa ở Moskva - Sputnik Việt Nam
Tắm hố băng lễ Phép Rửa ở Nga
hép Rửa tội và lễ Phục Sinh là những ngày lễ Kitô giáo lâu đời nhất, ở Nga lễ này kèm với truyền thống tắm băng tập thể. Kitô hữu Chính thống thực hiện lễ này để nhớ lại sự kiện Chúa Giêsu Kitô được làm phép rửa trong nước sông Jordan.

Theo Bộ tình trạng khẩn cấp, năm 2016 có hơn 2 triệu người tham gia lễ tắm băng ở Nga. Lễ diễn ra ở các thành phố lớn cũng như ở làng quê. Tại vùng Viễn Đông giáo dân thậm chí tắm nước Thái Bình Dương, ở đây khi nhiệt độ âm nước cũng không đóng băng vì muối mặn. Tại Yakutia, người ta tắm băng ở nhiệt độ —40 độ C. Nhiều nơi, chính quyền bố trí xung quanh hố băng các lều sưởi ấm và có nước trà nóng. Nếu không, người tắm băng lên khỏi hố nước lạnh có lẽ sẽ biến thành tảng băng.

Năm nay, hơn 40.000 cảnh sát, nhân viên y tế và Bộ tình trạng khẩn cấp sẽ đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực có hố tắm băng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала