Tập Cận Bình nói về chế độ mới trong quan hệ với Mỹ và sự đối tác với Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ phấn đấu để xây dựng một chế độ mới quan hệ với Mỹ và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, theo Reuters.
Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Phải chăng mâu thuẫn Trung-Mỹ tại Biển Đông đang thắt chặt?

"Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một mô hình mới quan hệ với Mỹ và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga — đối tác vì hòa bình, phát triển, cải cách trong các nền văn minh châu Âu khác nhau. Đối tác thống nhất và hợp tác của các nước BRICS." — hãng Reuters trích lời ông Tập Cận Bình, phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva.

Hôm qua, trong cuộc họp ở Davos tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ làm việc cùng nhau để xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa Bắc Kinh và Washington.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала