Toà án Hiến pháp cho phép không phải trả cựu cổ đông Yukos 1,9 tỷ €

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhYukos
Yukos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Toà án Hiến pháp Nga cho phép không phải trả cho các cựu cổ đông Yukos 1,9 tỷ bồi thường cho họ theo quyết định của Tòa án Nhân quyền Châu Âu, phóng viên Sputnik đưa tin từ phòng xử án.

"Nga có quyền ra khỏi các nghĩa vụ đối với nó, nếu đó là cách duy nhất để không vi phạm Hiến pháp," — quyết định được công bố bởi người đứng đầu Tòa án Hiến pháp Valery Zorkin cho biết.

Yukos - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin giải thích tiền bán tài sản Yukos đi đâu
Toà án Hiến pháp cho rằng quyết định Tòa án Nhân quyền Châu Âu không tuân thủ Hiến pháp Nga, vì vậy không có hiệu lực.

Đồng thời, Nga có quyền tự nguyện thanh toán cho các cựu cổ đông của Yukos, là nạn nhân của các hành vi sai trái trong việc quản lý công ty, phán quyết cho biết. Để thanh toán có thể lấy tiền Yukos trong các tài khoản nước ngoài, nhưng không được ảnh hưởng tới các quỹ ngân sách, tài sản của Nga.

Toà án Hiến pháp cũng lưu ý rằng quan hệ giữa pháp luật Nga và châu Âu không phải theo cấp trên dưới, mà được xây dựng theo hình thức đối thoại.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала