Tàu ngầm Varshavyanka “hố đen đại dương” thứ 6 đã về tới Cam Ranh

© Ảnh : A.QTàu Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu đã về tới vịnh Cam Ranh
Tàu Rolldock Storm chở tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu đã về tới vịnh Cam Ranh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khoảng 6h sáng 20.1 tàu ngầm Varshavyanka 187 với tên gọi “Bà Rịa Vũng Tàu” đã được tàu chuyên dụng Rolldock Storm đưa về neo đậu tại vịnh Cam Ranh.

Tàu ngầm Việt Nam đầu tiên lớp Kilo 636 mang tên “Hà Nội” - Sputnik Việt Nam
Hạm đội ngầm - sức mạnh quân sự mới của Việt Nam
Đây là chiếc Varshavyanka cuối cùng trong hợp đồng 6 chiếc do Nga cung cấp cho Việt Nam.

Khoảng 6h sáng nay, tàu Rolldock Storrm chở theo tàu ngầm Varshavyanka 187 — Bà Rịa Vũng Tàu đã vượt mũi Hời vào vịnh Cam Ranh chờ làm các thủ tục cần thiết để đưa tàu ngầm 187 vào quân cảng gia nhập lữ đoàn tàu ngầm 189 với đủ đội hình 6 chiếc Varshavyanka.

Dự kiến, việc tháo dỡ các thiết bị giá đỡ gia cố giữa tàu ngầm, tàu Rolldock Storm và vận chuyển các vật tư đi kèm vào quân cảng được thực hiện trong 2 ngày tới.

Ngày 23.1, tàu Roldock Storm sẽ được bơm nước vào khoang "đánh chìm" hạ thủy tàu Varshavyanka 187 để các tàu chuyên dụng lai dắt tàu ngầm vào quân cảng. Hiện trên tàu mẹ Rolldock Storm đã có một số thủy thủ đoàn đi kèm, trong 2 ngày tới, thủ đoàn sẽ có mặt đầy đủ trên tàu ngầm 187 trước khi rời tàu mẹ vào quân cảng.

tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (kilo) - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm 187 Bà Rịa – Vũng Tàu đã về rất gần Việt Nam

Tàu ngầm 187 — Bà Rịa Vũng Tàu là chiếc tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka 636 thứ 6, chiếc tàu ngầm cuối cùng mà Nga đóng cho Việt Nam theo hợp đồng cung cấp 6 tàu trị giá 2 tỷ USD. Trước đó, bắt đầu từ đầu năm 2014 đến năm 2016, lần lượt 5 chiếc tàu ngầm Varshavyanka gồm 182 — Hà Nội, 183 — TP. Hồ Chí Minh, 184 — Hải Phòng, 185 — Khánh Hòa, 186 — Đà Nẵng đã được đưa về Việt nam gia nhập Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka 636 còn goi là tàu lớp Kilo được mệnh danh là "hố đen đại dương" vì di chuyển rất êm, thích hợp trong các nhiệm vụ trinh sát và tuần tra. Tàu có chiều dài 73,8 m, rộng 9,9 m, có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, có thể lặn sâu tối đa 300 m.

Thời gian hoạt động độc lập của tàu khoảng 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn 52 người. Vũ khí của tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, tên lửa chống tàu Club-S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela-3 hoặc 8 tên lửa 9K38 Igla.

 

Theo danviet.vn, vnexpress.net, soha.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала