Cựu Tổng thống Latvia gọi người dân đất nước là độc ác và ganh tỵ

© Sputnik / Oksana Dzhadan / Chuyển đến kho ảnhRiga
Riga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Riga (Sputnik) - Cựu Tổng thống Latvia Vaira Vike-Freiberga đã phàn nàn về "sự thù hận, độc ác và ganh tị" của người Latvia, bà bày tỏ nỗi thất vọng về đồng bào.

tập trận quân sự NATO ở Latvia - Sputnik Việt Nam
Latvia triển khai lực lượng vũ trang tại khu vực giáp giới với Nga
Bà Vike-Freiberga bị Cục phòng chống tham nhũng (KNAB) chú ý đến sau khi bà chuẩn bị chỗ cho mình trong khu Nghĩa trang rừng số 1 của Riga thông qua trung gian.

Sau đấy chính khách đã viết post phản ứng trên Facebook và cho biết sau vụ việc, sẽ tốt hơn nếu bà được chôn cất tại Canada hoặc hỏa táng.

"Tôi đã luôn luôn lý tưởng hóa dân tộc mình. Khi tôi còn là tổng thống, tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là đánh thức những tiềm năng của người dân Latvia… Như tưới hoa. Bây giờ khi tôi phải thấy những điều thấp hèn nhằm vào mình, tôi cảm thấy buồn vì niềm tin và sự lớn lên về tinh thần và tâm lý của nhân dân đang bị đe dọa, — bà nói với các phóng viên.

Theo Vike-Freiberga, "ở một vùng đất xa lạ, không ai có thể có ý nghĩ ghen tị về nơi yên nghỉ cuối cùng của con người".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала