Trung Quốc có thể tiến hành phát triển tên lửa "không-đối-không" mới

Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc có thể phát triển tên lửa mới lớp "không-đối-không" với tầm bắn lên đến 400 km, tờ China Daily viết hôm thứ Năm.

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc cần công nghệ lặn sâu để làm gì?
Theo báo này, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã công bố hình ảnh của máy bay chiến đấu J-11B, được trang bị một loại tên lửa vũ trang chưa rõ, chiếm gần một phần tư chiều dài máy bay chiến đấu, tương đương khoảng 22 mét. Được biết, bức ảnh được chụp trong cuộc tập trận tháng cuối năm ở tây bắc đất nước.

Ngoài ra, như China Daily ghi nhận, trên Internet xuất hiện bức ảnh chụp máy bay chiến đấu J-16, cũng được trang bị tên lửa tương tự. Tờ báo đã không thể liên hệ với đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Trung Quốc để bình luận. Cần nhấn mạnh rằng trước đó không có thông tin chính thức về việc phát triển tên lửa mới "không-đối-không".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала