Bộ Ngoại giao Nga nói về việc Mỹ đang cố gắng để "chiếm lĩnh" LHQ

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ có thời từng cố gắng đóng cửa LHQ, nay đã chuyển sang khái niệm giành phần lớn cấu trúc của tổ chức này, người đứng đầu Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.
Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump gọi Liên Hợp Quốc là "câu lạc bộ" nơi mọi người tụ tập vui vẻ

"Trong thập kỷ qua, và thậm chí lâu hơn, chúng ta đã thấy các cách tiếp cận khác nhau của chính quyền Mỹ — và không chỉ dưới thời Obama, mà cả trước đó — đối với LHQ. Trước đây họ có những nỗ lực phải nói là rất nổi bật, kể cả trước chính quyền Obama, nhằm đóng cửa LHQ vì cho là không cần thiết", — bà Zakharova nói trên kênh truyền hình" Nước Nga 24 ".

Sau đó, đã "bắt đầu một khái niệm khác — không còn phá hoại và bác bỏ tổ chức như vậy," mà là "chiếm lĩnh — chính xác là phải dùng những lời như vậy — phần lớn các cơ quan của Liên Hợp Quốc", bà Zakharova nói thêm.

Theo bà, mô hình hành vi của Hoa Kỳ trái ngược với các ý tưởng của Liên Hợp Quốc", bởi vì đó là tổ chức đảm bảo cân bằng lợi ích các nước trên thế giới, chứ không phải là công cụ thúc đẩy lợi ích của một nước nào đó."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала