Theresa May gọi Nga là quốc gia có truyền thống không lớn về dân chủ

© AFP 2023 / Kirsty WigglesworthTheresa May
Theresa May - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng Nga là một quốc gia có "truyền thống không lớn" về dân chủ.

"Các quốc gia có truyền thống không lớn về dân chủ, tự do và nhân quyền — đặc biệt là Trung Quốc và Nga — cảm thấy tự tin hơn trong quan hệ quốc tế", — bà nói khi phát biểu trước các thành viên Đảng Cộng hòa Mỹ tại Philadelphia.

Theresa May - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Anh Theresa May sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga
Bà Theresa May lưu ý rằng phương Tây nên tác động đến Nga từ quan điểm sức mạnh, nhưng đồng thời phải cố gắng tránh xung đột.

"Không có gì chắc chắn tránh xung đột giữa Nga và phương Tây, không có gì không thể xảy ra trong điều kiện quay lại thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng chúng ta phải tham gia với Liên bang Nga từ quan điểm sức mạnh. Và chúng ta cần phải xây dựng quan hệ, hệ thống và quy trình để sao cho hợp tác nhiều hơn xung đột", — bà Theresa May cho biết.

Đối với hợp tác về Syria, Anh và Hoa Kỳ có thể hợp tác với Nga trong việc giải quyết vấn đề Syria, sử dụng nguyên tắc "tin tưởng nhưng phải kiểm tra", Thủ tướng Anh cho biết.

"Với tổng thống Putin, khuyến nghị của tôi là hợp tác, nhưng phải cảnh giác," — bà nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала