Ukraina muốn hủy bỏ việc kỷ niệm ngày 08 tháng Ba, ngày 01 tháng Năm và Ngày Chiến thắng

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) — Chính quyền Ukraina có thể hủy bỏ việc kỷ niệm ngày 08 tháng Ba, ngày 01 tháng Năm và ngày 09 tháng Năm ở cấp nhà nước, Giám đốc Viện tưởng niệm Quốc gia Ukraina Vladimir Vyatrovich nói.

ông già tuyết và công chúa tuyết - Sputnik Việt Nam
Ở Ukraine “phi cộng sản” ông già tuyết và công chúa tuyết
Theo ông, Viện đã soạn thảo một dự luật tương ứng.

Đặc biệt, ông nói, không nên lấy ngày 08 tháng Ba, ngày 01 tháng Năm  làm ngày lễ, còn Ngày Chiến thắng, thì "có thể chuyển từ và ngày 09 tháng Năm  sang ngày 08 tháng Năm".

"Ở cấp độ nhà nước nên kỷ niệm những ngày đánh dấu những sự kiện bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với Ukraina với tư cách quốc gia — Ngày Độc lập, Ngày Hiến pháp… chứ không phải những ngày lễ mà chúng ta thừa hưởng từ quá khứ Liên Xô", — Vyatrovich nhấn mạnh.

Chúng tôi nhắc lại rằng ở Ukraina bộ luật " Về sự lên án Chế độ Cộng sản và phát xít" đang có hiệu lực, trong đó nghiêm cấm tuyên truyền các biểu tượng của Liên Xô.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала