Canada sẽ tiếp nhận người tị nạn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ

© REUTERS / Chris BolinThủ tướng Canada Justin Trudeau
Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Canada cam kết sẽ tiếp nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới, nếu họ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 28/1 tuyên bố trên tài khoản Twitter rằng nước này sẽ đón chào những người đang phải bỏ chạy khỏi sự đàn áp, khủng bố và chiến tranh, bất kể đức tin của họ là gì, theo PBS.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Iran trả đũa sắc lệnh của Trump, cấm tất cả người Mỹ nhập cảnh
Ngoài ra, ông Trudeau cũng đăng tải một bức ảnh chụp cảnh ông ân cần hỏi thăm một em bé tị nạn người Syria tại sân bay Toronto vào cuối năm 2015.

Tuyên bố trên được cho là động thái phản ứng của người đứng đầu chính phủ Canada về sắc lệnh hạn chế người nhập cư Hồi giáo của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Thủ tướng cũng mong muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ về những thành công trong chính sách nhập cư và tị nạn của Canada trong cuộc thảo luận sắp tới", Kate Purchase, người phát ngôn của ông Trudeau cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tiếp Thủ tướng Canada tại Nhà Trắng trong thời gian sớm nhất.

Kể từ khi nhậm chức, chính quyền Thủ tướng Trudeau đã đón nhận hơn 39.000 người tị nạn Syria. Nhiều quan chức cao cấp của Canada cũng khẳng định hầu hết người dân Canada là người nhập cư và sự đa đạng sắc tộc là bản sắc của đất nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала