Hầu hết người Mỹ giấu thông tin cá nhân đối với cơ quan chức năng và mạng xã hội

© Fotolia / Natalia Merzlyakova mạng xã hội
mạng xã hội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hầu hết người Mỹ không tin tưởng dữ liệu cá nhân của họ cho chính phủ Mỹ. Điều này được chứng minh bằng kết quả cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew Research tiến hành.

Theo tiết lộ trong cuộc khảo sát, hơn một nửa số người Mỹ thích để ẩn dữ liệu của họ đối với chính phủ, thậm chí nếu các thông tin cần thiết cho việc điều tra tội phạm. Ngoài ra, 49% người Mỹ cho rằng các công ty viễn thông phải sử dụng mã hóa, để các cơ quan thực thi pháp luật sẽ không thể giải mật được.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, sau báo cáo về các cuộc tấn công của hacker vào các cơ quan chính phủ, người Mỹ cho rằng chính phủ và các mạng xã hội là người giám hộ thông tin không đáng tin cậy. Theo những người tham gia khảo sát, bây giờ họ giữ mật khẩu "trong đầu" và từ chối Wi-Fi ở nhà hàng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала