Ông Trump cho rằng quan hệ với Nga đã đến lúc "tiến lên phía trước"

© REUTERS / Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận thức rõ mối quan ngại của một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ về hiện trạng quan hệ Nga-Mỹ, nhưng ông cho rằng cả hai nước cần "phải tiến lên phía trước".

Ông Trump tiến hành điện đàm với Tổng thống Putin - Sputnik Việt Nam
Cuộc đối thoại giữa hai Tổng thống Putin và Trump sẽ giúp khôi phục lại quan hệ
Đó là lời bình luận với Sputnik của Walid Phares, cố vấn về chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Theo ông Phares, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ nhận thấy tính chất tranh cãi của mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, cũng như "nhiều vấn đề mà chúng ta thừa hưởng từ quá khứ và tiếp tục tồn tại cho đến nay".

"Ông ấy (Trump) hiểu được mối quan tâm của một số thành viên Quốc hội, tuy nhiên, ông nói rằng chúng ta đang ở một giai đoạn mới, và  cần phải di chuyển về phía trước", — cố vấn Walid Phares nói rõ.

Trước đây, Trump từng nói nhiều lần nói rằng ông dự định thực hiện mọi nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với Nga. Theo Tổng thống Hoa Kỳ, điều này có lợi cho cả hai bên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала