Kẻ lười nhác Matxcơva chưa thức giấc còn chuột chũi St. Petersburg không tỉnh dậy

© Sputnik / Oleg Zoloto / Chuyển đến kho ảnhChuột chũi
Chuột chũi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày mùng 2 tháng Hai theo truyền thống là Ngày Chuột chũi. Xuất phát từ nước Mỹ cuối thế kỷ XIX, tục lệ này được du nhập vào Nga và nhiều nước khác trên thế giới ông.

Người ta tin rằng nếu ngày đó сhuột chũi nhìn thấy cái bóng và ngay lập tức trở lại hang thì mùa đông sẽ tiếp tục trong vòng sáu tuần nữa. Còn nếu con vật không nhìn thấy bóng của mình vì thời tiết nhiều mây, thì sau đó mùa xuân sẽ đến sớm.

Tại vườn thú Matxcơva, tuy nhiên, không có thể biết được dự báo thời tiết như vậy: chú chuột chũi sống ở đó ngày 02 tháng 2 vẫn chưa thức dậy. Bộ phận báo chí của sở thú giải thích với Sputnik rằng thực tế đây chưa phải là thời gian để con vật tỉnh dậy, hơn nữa trong những ngày đầu tiên của tháng Hai,  khí hậu ở thủ đô lạnh giá hơn.

Sở thú St. Petersburg không thể dự đoán được khởi đầu mùa xuân trong ngày Groundhog. Yếu tố dự báo quan trọng —chú  chuột chũi thảo nguyên đã chết,  hiện tại chưa có thay thế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала