Rượu giả Việt Nam cứu công dân Nga thoát án hình sự

© Ảnh : pixabay.comBình ngâm rắn và bọ cạp trên quầy hàng ở Việt Nam
Bình ngâm rắn và bọ cạp trên quầy hàng ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một người Nga nghĩ rằng ông ta xách tay con rắn hổ mang ngâm rượu, nhưng hóa ra đó chỉ là con rắn nước được nhuộm màu.

Bình ngâm rắn và bọ cạp trên quầy hàng ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Rắn hổ mang Việt Nam làm người Nga bị phạt
Hàng giả từ Việt Nam đã cứu cư dân Chelyabinsk thoát án hình sự. Người này đi du lịch Việt Nam và mang về hai chai rượu ngâm rắn hổ mang và bọ cạp bên trong. Nhưng hàng hóa kỳ lạ khiến nhân viên hải quan chú ý.

Chủ nhân hàng hóa bị mời vào phòng kiểm tra. Các chai rượu tình nghi bị tịch thu và gửi đi xét nghiệm.

Evgeni Melekhov, Phó Trưởng Hải quan Chelyabinsk nói: "Thực tế là loại hàng hóa này vi phạm công ước quốc tế CITES về bảo vệ động vật và thực vật hoang dã". Theo các chuyên gia, trong chai rượu, thay vì rắn hổ mang là con rắn cỏ. Cái mang bạnh ra đặc thù của loài bò sát được làm thủ công bằng sợi dây kim loại. Như vậy, nhờ doanh nhân Việt thiếu trung thực mà cư dân Nga thoát án hình sự. Theo luật Nga, săn bắt, mua bán một số loài bò sát đều bị cấm. Nếu con rắn hổ mang này là rắn thật, du khách Nga có thể bị xử lên đến bảy năm tù giam vì tội buôn lậu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала