Nhà Trắng bác bỏ kế hoạch Obama về tấn công "thủ đô" IS ở Syria

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nội các Trump đã bác bỏ kế hoạch tấn công Raqqa (Syria), được chuẩn bị bởi nhóm làm việc của cựu lãnh đạo Mỹ Obama, theo Washington Post.

Raqqa được coi là "thủ đô" không chính thức của các chiến binh IS (bị cấm ở Nga) tại Syria.

F-16 - Sputnik Việt Nam
Liên minh của Hoa Kỳ tấn công Raqqa, 10 thường dân thiệt mạng
Theo bài báo, ngày 17 tháng Một, ba ngày trước khi rời nhiệm sở, ông Obama chỉ thị chuyển cho trụ sở của Trump một tài liệu, trong đó có kế hoạch cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang người Kurd.

Tờ báo viết rằng đối với chính quyền Trump không chấp nhận cách tiếp cận của Obama.

"Họ cung cấp thông tin, nhưng chúng tôi phát hiện lỗ hổng lớn. Đó là một kế hoạch yếu kém", — đại diện của tân tổng thống nói với báo, sau khi làm quen với tài liệu.

Các cố vấn của Trump cũng bất bình bởi thực tế là dự án tấn công Raqqa không bao gồm sự phối hợp với Liên bang Nga. Theo họ, ê kíp cựu tổng thống đã không bắt tay thực hiện kế hoạch của mình, vì nhận thức được sự bất cập và không muốn chịu trách nhiệm cho sự thất bại của hoạt động.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала