Lukashenko tuyên bố không cho phép "ném đá Nga"

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhAlexander Lukashenko
Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, trong khi ông giữ chức đứng đầu nhà nước, "không có viên đá nào được ném theo hướng người dân Nga."

"Các vị cần phải hiểu: Một khi tôi còn là tổng thống, không một viên đá nào được ném vào nhân dân Nga. Các vị nên biết rõ điều này", — Lukashenka cho biết hôm thứ Sáu ở họp báo lớn tại Minsk.

Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Belarus gia hạn hiệu lực mức thuế mới đối với trung chuyển dầu của Nga
Đồng thời ông Lukashenko cáo buộc Nga vi phạm các thỏa thuận quốc tế liên quan với sự phục hồi khu vực biên phòng.

Hôm thứ Tư, cổng thông tin chính thức của Nga đăng ba mệnh lệnh nói rằng trên biên giới với Belarus sẽ lập ra khu vực biên phòng.

"Hãy hình dung: có những hiệp ước và các thỏa thuận quốc tế. Và một bộ trưởng nào đó, thậm chí bộ trưởng mạnh mẽ như bộ an ninh, bằng một nét bút đặt dấu chấm hết cho tất cả các hiệp định, ban hành các chỉ thị của mình — 801, 802, 803. Tôi thậm chí gọi số các chỉ thị đó. Bộ trưởng dùng một nét bút xóa sổ tất cả những cái đó. Chuyện như vậy có bình thường hay không?" — ông Lukashenka nói ở Minsk trong buổi họp báo lớn.

Trước đó, phía Belarus đã cho phép nhập cảnh miễn thị thực thời hạn đến 5 ngày đối với công dân của 80 quốc gia. Trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh giữa Nga và Belarus có chế độ tự do di chuyển, nên người nước ngoài đến Minsk không cần thị thực, có thể nhập cảnh bất hợp pháp vào lãnh thổ Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала