Ấn Độ: Các nhà khoa học tìm ra thủ phạm - vải thiều xanh giết chết trẻ em

© Ảnh : pixabay.comquả vải
quả vải - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học đã phát hiện ra lý do bí ẩn hàng trăm trẻ em tử vong một cách khó hiểu trong mỗi mùa hè tại thành phố Muzaffarpur của Ấn Độ.

Được biết rằng quả vải thiều phổ biến là nguyên nhân gây ra cái chết của  số  lớn trẻ em ở Ấn Độ. Mỗi mùa hè ở Ấn Độ một số trẻ em thiệt mạng mà nguyên nhân cái chết vẫn chưa tìm thấy  cho đến  tận bây giờ.

Hóa ra thủ phạm là vải thiều, một loại quả rất thông thường. Việc trẻ em ăn quả trong khi dạ dày trống rỗng sẽ dẫn đến hậu quả bi thảm.

Thông qua  kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu tìm thấy trong cơ thể trẻ em chất độc hại chứa trong quả vải chưa chín trong trường hợp trẻ em ăn  phải vải xanh khi đói dẫn đến căn bệnh chết người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала