FT nói về các đầu tư kỷ lục vào Nga

© Ảnh : Pixabayđồng euro
đồng euro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đầu tư vào trái phiếu của Nga đã đạt mức kỷ lục trên nền mối quan hệ Nga - Mỹ được cải thiện và giá dầu tăng, - theo Financial Times.

Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Forbes: Nga thành thỏi nam châm khủng hút tiền vốn
Như tờ báo viết, trong tuần cuối của tháng 1 luồng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu của Nga là 140 triệu đô la. Kể từ sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, Nga đã thu hút khối lượng tài sản khoảng 700 triệu đô la.

Nhờ dòng vốn mà các chỉ số cổ phiếu của Nga cũng tăng — ví dụ, chỉ số MSCI Russia tăng 19% từ sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

Theo quan điểm của các nhà kinh tế Bank of America, có xác suất cao "sự đối đầu" giữa Nga và phương Tây sẽ kết thúc vào đầu năm 2018. Những dự báo như vậy trước hết liên quan đến thái độ bất bình gia tăng ở châu Âu về các biện pháp trừng phạt Nga và chính quyền ông Trump tỏ ra sẵn sàng tìm thỏa hiệp với Moskva.

"Quan hệ Mỹ — Nga dường như đang tốt hơn. Trước thực tế lạm phát có thể sẽ tiếp tục giảm và Ngân hàng Trung ương (Nga) có khả năng hạ mức lãi suất trong năm nay, chúng tôi cho rằng vị thế của trái phiếu Nga trên thị trường sẽ được cải thiện," — ông Win Tin, chiến lược gia của Brown Brohers Harriman nói với FT.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала