Hoa Kỳ không loại trừ việc Liên Hợp Quốc sẽ giảm các sứ mệnh gìn giữ hòa bình

© AFP 2023 / Timoty A. ClaryLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ mới của Mỹ tại LHQ là bà Nikki Haley đã bắt đầu nghiên cứu toàn diện về sứ mệnh gìn giữ hòa bình và điều này có thể dẫn đến việc giảm số lượng các hoạt động, - theo Agence France-Presse trích dẫn các nhà ngoại giao.

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu Thống đốc bang South Carolina bà Nikki Haley vào vị trí Đại sứ thường trực của Mỹ ở Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 1.

Mũ và áo chống đạn của binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - Sputnik Việt Nam
LHQ quyết định đấu tranh chống tội phạm tình dục trong hàng ngũ lực lượng gìn giữ hòa bình
Một nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an muốn giấu tên nói với hãng tin rằng, bà Haley đang xem xét tất cả 16 hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và đánh giá "khá hoài nghi" hiệu quả của hầu hết các hoạt động này.

Cần lưu ý rằng trước đấy, bà Haley đã tuyên bố muốn giảm tiền tài trợ của Mỹ dành cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình rút đóng góp của Mỹ xuống dưới mức 25% tổng ngân sách (hiện nay là gần 29%). Các nước khác cần đảm nhận nghĩa vụ nhiều hơn trong vấn đề này, — bà Haley nói.

Theo các nhà ngoại giao giấu tên, các sứ mệnh Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Haiti và Liberia có nguy cơ sẽ bị đóng cửa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала