Chuyên gia: Ông Trump bị áp lực để không có những cử chỉ thân thiện với Nga

© REUTERS / Carlos BarriaDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà phân tích chính trị Nga Pavel Svyatenkov cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc phải làm việc với lãnh đạo Ukraina Petr Poroshenko do áp lực trong Quốc hội Mỹ và từ phía Đảng Dân chủ.

"Trước hết cần lưu ý rằng ông Trump chịu áp lực đáng kể như một phe đối lập tại Quốc hội Mỹ, cũng như phe đối lập không chỉ với Đảng Dân chủ mà cả một phần trong Đảng Cộng hòa. Đó là nhằm để ông Trump không thể hiện những cử chỉ thân thiện với Nga, không giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, không tiến hành đàm phán với Nga," — FAN trích lời chuyên gia.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Các ông Trump và Poroshenko đã thảo luận về căng thẳng tình hình ở Donbass
Ông Svyatenkov lưu ý rằng các đồng minh của Mỹ là Đức và Vương quốc Anh cũng hành động theo hướng này.

"Nhưng họ cần lý lẽ để có thể nói tình hình quan hệ với Nga không thể cải thiện. Đó là lý do gia tăng khủng hoảng ở Ukraina và hoạt động tiến công của quân đội nước này vào vùng Donbass, đang được khai thác để tạo lý do đổ lỗi cho Nga, quân đội Ukraina dường như buộc phải tấn công," — ông Svyatenkov cho biết.

Theo ông, vì vậy mà "ông Trump buộc phải nói chuyện với Poroshenko, mặc dù rõ ràng, ông không thực sự muốn và đó không phải là mục tiêu chính của ông."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала