Chủ cột báo Breitbart vạch trần tiêu chuẩn kép của các phương tiện truyền thông Mỹ

© Jeroen BosmanГазеты в уличном киоске
Газеты в уличном киоске - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ có thành kiến ​​chống lại tân Tổng thống Donald Trump, trong khi người tiền nhiệm của ông Barack Obama đã được phủi tay cho qua, chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa Tom Tancredo phản ánh trong bài viết của ông dành cho Breitbart.

Thái độ của báo chí đối với Obama là chưa từng có và gần như sùng bái ngẫu tượng — cựu lãnh đạo Mỹ từng phát biểu với những tuyên bố ngớ ngẩn có chứa nhiều điều sơ suất đáng xấu hổ, tuy nhiên mọi phương tiện truyền thông đều bỏ qua các sự kiện như vậy, theo tác giả của bài báo.
"Liệu có nhà nghiên cứu nào đó bắt tay vào việc tập hợp bộ sưu tầm hoàn chỉnh những sự kiện mà Obama làm sai lệch sự thật hay không? Dưới đây là một số "trân châu" quý, mà các nhà sử gia tự do không chú ý đến", — như bài báo viết .

Ví thử như việc ông Obama cho rằng quân đội Mỹ đã giải phóng trại tập trung Auschwitz, mặc dù trên thực tế đó là công lao của quân đội Liên Xô. Ngoài ra, cựu tổng thống tuyên bố rằng hai đấng sinh thành của ông đã quyết định có một đứa con, lấy cảm hứng từ các cuộc tuần hành ủng hộ quyền bỏ phiếu của dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, những hành động này đã diễn ra vào năm 1965, còn bản thân chính trị gia tương lai được sinh ra bốn năm trước đó.
"Những điều vô minh lịch sử như vậy và mọi nỗ lực để sáng tác huyền thoại về bản thân là hành động phổ biến của ông Obama, nhưng báo chí không bao giờ chỉ trích", — Breitbart viết.
"Còn bây giờ, hãy so sánh thái độ kính trọng đối với Obama với những gì Trump phải đối mặt sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 08 tháng 11 vừa qua", — bài báo viết.

Quá nhiều phương tiện truyền thông đã trở thành tín đồ cuồng tín phỉ báng những người thuộc Đảng Cộng hòa.

"Và ai đó sẽ cần phải làm giảm nhiệt huyết của họ" — Tancredo kết luận .

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала