Hai người nước ngoài chuyển lậu 7 tượng vàng từ Việt Nam về Nhật Bản

© Ảnh : pixabay.comtượng phật
tượng phật - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đúc hơn 7kg vàng thành 7 tượng phật, giám đốc người Nhật Bản cùng đồng phạm tính chuyển về nước bán kiếm lời.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Iwamura Masakazu (SN 1971) và Kitada Takayoshi (SN 1983) — cùng quốc tịch Nhật Bản tội Buôn lậu.

Masakazu là giám đốc công ty chuyên ngành nghề môi giới lao động Việt Nam sang Nhật Bản. Do ở Nhật Bản, sản phẩm vàng chế tác được bán với giá cao nên mỗi lần đi du lịch Singapore, anh ta mua vàng về chế tác thành trang sức để bán lại kiếm lời.

Trong một lần sang Việt Nam để phát triển thị trường kinh doanh của công ty, Masakazu thấy vàng ở đây không chênh lệch nhiều so với thế giới nhưng các chi phí như: đi lại, ăn ở, vé máy bay… đều rẻ hơn Singapore nên tính chuyện "vận chuyển" vàng về Nhật Bản.

Qua một người bạn người Việt Nam sống ở Nhật Bản giới thiệu nơi có thể mua vàng giá rẻ, ngày 10/7/2016, Masakazu và Takayoshi cùng nhập cảnh vào Việt Nam.

Một ngày sau, cả hai được giới thiệu đến Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sinh Diễn (địa chỉ tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để xem mẫu và tham khảo giá. Cuối tháng 7 năm đó, Masakazu thỏa thuận xong giá cả mua vàng.

Theo đề nghị của Masakazu, Công ty Sinh Diễn đúc 7 pho tượng vàng. Ngày 1/8/2016, hai người đàn ông Nhật Bản mang theo hơn 32 triệu Yên vào Việt Nam. Theo lời hứa của giám đốc người Nhật, nếu vụ việc trót lọt, họ sẽ thưởng thêm cho Công ty Sinh Diễn 80.000 Yên.

Để lọt qua cửa kiểm tra Hải quan Việt Nam, hai người Nhật đã thuê mạ bạc 7 pho tượng vàng.

Ngày 2/8/2016, Takayoshi nhận nhiệm vụ đưa 7 tượng vàng đã được mạ bạc nặng khoảng 7kg về Nhật. Tuy nhiên khi làm thủ tục, số hàng trên đã bị lực lượng Hải quan tại sân bay Nội Bài phát hiện.

Hai người nước ngoài quốc tịch Nhật Bản bị cơ quan tố tụng truy tố tội Buôn lậu. Về số vàng bán cho hai người Nhật, chủ của doanh nghiệp Sinh Diễn cho biết, mua của Công ty Vàng bạc Đá quý Doji. Doanh nghiệp Sinh Diễn không biết khách mua vàng với mục đích gì. Cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chủ doanh nghiệp Sinh Diễn.

 

Nguồn: vov.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала