"Chúng tôi không cần cuộc chiến mới với Nga," – Nghị sĩ Đức nói về quan hệ với Moskva

© Flickr / Susanne NilssonQuốc hội Đức
Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Ba, 07/02, theo báo chí đưa tin các cơ quan an ninh Đức đã không thể đưa ra bằng chứng về việc Nga tiến hành chiến dịch phá hoại thông tin chống Chính phủ Đức.

Theo ông Diether Dehm, Nghị sĩ Bundestag từ Đảng LEFT, toàn bộ chủ đề nói chung là "bị thổi phồng thái quá và thiếu căn cứ."

"Bắt đầu từ chỗ, tôi chẳng tin tưởng an ninh Đức một chút nào… Từ đầu tôi đã giữ ý kiến ​​(…) rằng tất cả chuyện này không bắt nguồn từ Liên bang Nga. Nhưng tôi cũng không biết là từ ai," — Nghị sĩ Dem trao đổi với Sputnik.

Tin tặc - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ - là giai đoạn đã qua, châu Âu đang đợi tin tặc Nga
Đối với ông, toàn bộ chủ đề đã bị thổi phồng thái quá và theo các dữ liệu mà ông được biết như một nghị sĩ Bundestag thì đó là "những suy đoán thiếu cơ sở." Ông Dem cho biết từ lâu ông đã cho rằng, rất ít khả năng Liên bang Nga tiến hành chiến dịch phá hoại thông tin.

Do đó, các lực lượng của thế giới phải rõ ràng lên tiếng:

"Chúng tôi không muốn cuộc chiến mới với Nga và cần thiết ngăn chặn việc NATO theo đuổi chính sách thù địch," — chính trị gia phát biểu.

Ông Alexander Gauland, Phó Chủ tịch đảng Sự thay thế cho nước Đức (AfD) cũng nói với Sputnik rằng ông không bao giờ tin là người Nga tổ chức phá hoại thông tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала