Các nhà tâm lý học: những người thích chụp ảnh tự sướng thường thiếu hụt tình dục

© AFP 2023 / Nelson AlmeidaMột người chụp selfie với các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Brazil-2015.
Một người chụp selfie với các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Brazil-2015. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bài đăng trong mạng xã hội có thể trực tiếp phản ánh tình trạng sinh hoạt riêng tư của các tác giả, - nhóm cộng tác viên của Đại học Massachusetts khẳng định.

Девушка обнимает мужчину - Sputnik Việt Nam
Nghiên cứu chỉ ra con người quan hệ tình dục thường xuyên nhất vào giờ nào
Rất nhiều khả năng người thường xuyên đưa ảnh tự sướng lên mạng xã hội bị thiếu hụt trong đời sống riêng tư.

Các nhà khoa học đã phân tích 220 nghìn trang của người dùng mạng xã hội. Những người đồng ý tham gia thí nghiệm trả lời câu hỏi về cuộc sống cá nhân của họ. Sự thật cho thấy đam mê selfie liên quan trực tiếp đến sự thường xuyên vắng quan hệ tình dục.

Ngoài ra, thử nghiệm còn chỉ ra rằng, những người thích chụp ảnh thế giới bao quanh không có vấn đề về sex. Những người hay đăng hình động vật lại không tin vào mối quan hệ mà họ đang có.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала