Chính quyền Zimbabwe khuyên đại sứ Hoa Kỳ "tự treo cổ trên thân cây chuối"

© Sputnik / Alexey Boitsov / Chuyển đến kho ảnhRobert Mugabe
Robert Mugabe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Zimbabwe đã mạnh mẽ chỉ trích các nhà ngoại giao Mỹ dám bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền đang xấu đi ở đất nước này, theo tờ báo của chính phủ Zimbabwe The Herald.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Philippines nói nhiều Đại sứ Hoa Kỳ là gián điệp
Hôm thứ Hai, Đại sứ quán tại Harare đã ban hành một tuyên bố, trong đó nói về  tình trạng tuân thủ nhân quyền "tiếp tục xấu đi" ở Zimbabwe. Lý do gây ra sự quan tâm từ phía nhân viên của sứ mệnh là việc bắt giữ mục sư địa phương Evan Mavarire, là người khởi xướng phong trào phản đối trong các mạng xã hội.

Để đáp trả tuyên bố trên, thư ký báo chí của Tổng thống Zimbabwe George Charamba  đã gọi Đại sứ Mỹ Harry K. Thomas Jr.  là " tàn tích còn sót lại của thời đại khủng khiếp", có ý đề cập đến mối quan hệ mâu thuẫn giữa chính quyền Obama và Robert Mugabe.

"Ông ấy (Đại sứ Mỹ) nghĩ rằng có thể sai khiến chúng ta. Hãy để cho ông ta đi và tự treo cổ  trên thân cây chuối", —  tờ báo trích dẫn lời của Charamba.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала